Thủ tướng Đức - Angela Merkel đã "bật đèn xanh" cho phép sân cỏ Bundesliga hoạt động trở lại, sau khi bị tạm dừng từ ngày 8/3.

{keywords}
Các trận bóng ở Bundesliga chuẩn bị diễn ra trở lại

Nguồn tin từ Đức cho hay, trận Revierderby đáng chờ đợi giữa Dortmund và Schalke sẽ bắt đầu lúc 15h30 (giờ địa phương) ngày 16/5.

Trong khi nhà ĐKVĐ Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách trên sân Union Berlin một ngày sau đó.

Hiện Đức có 169.430 ca nhiễm Covid-19 và 7.392 người tử vong. Cả đất nước đã bị phong tỏa từ ngày 22/3 nhưng tình hình chống dịch được cải thiện đáng kể so với các quốc gia lân cận.

Các trận đấu thuộc khuôn khổ Bundesliga diễn ra dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan y tế, phải tuân thủ đúng các nguyên tắc xét nghiệm, cách ly...

Sân vận động sẽ không cho phép khán giả vào sân cổ vũ. Mỗi trận đấu chỉ có khoảng dưới 200 người tham dự, bao gồm cầu thủ, thành viên hai đội, đội ngũ phục vụ và y tế.

Nếu trái bóng lăn trở lại vào ngày 16/5, Bundesliga trở thành giải bóng đá lớn đầu tiên ở châu Âu tái xuất giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Trước đó, giải vô địch Hà Lan và Pháp đã tuyên bố hủy bỏ mùa giải theo yêu cầu của chính phủ.

* An Nhi