Với sự xuất hiện của Ruben Dias, Laporte bị đẩy lên ghế dự bị và trở thành trung vệ số 3 của Man City mùa trước, sau cả John Stones.

{keywords}
Laporte muốn ra đi để được thi đấu thường xuyên

Nguồn tin từ Anh cho hay, trung vệ Tây Ban Nha (gốc Pháp) đang cảm thấy chán nản vì ít được Guardiola đoái hoài. Thế nên, anh sẵn sàng gây áp lực ra đi để được thi đấu.

Thời gian qua, Barcelona từng bày tỏ quan tâm đến Laporte nhưng họ gặp vấn đề về tài chính. Real Madrid cũng cần trung vệ "cứng" sau khi mất Sergio Ramos và Raphael Varane.

Laporte gia nhập Man City hồi đầu năm 2018 với bản hợp đồng trị giá hơn 50 triệu bảng Anh. Anh nhanh chóng khẳng định được năng lực và giành suất đá chính.

Mặc dù vậy, chấn thương đầu gối nghiêm trọng cách đây hai mùa giải khiến cầu thủ 27 tuổi giảm sút phong độ khi tái xuất.

Thêm nữa, kể từ ngày Ruben Dias cập bến Etihad, John Stones lại thi đấu lột xác nên Laporte thường bị đày ải trên ghế dự bị.

Mùa giải 2020/21, Aymeric Laporte chỉ đá chính 14 trận tại Ngoại hạng Anh và 3 lần xuất phát từ đầu ở Champions League.

Mong muốn của cựu trung vệ Bilbao là quay trở lại Tây Ban Nha chơi bóng.

* An Nhi