Một năm của những biến động

Trong năm 2020, bóng đá Anh chứng kiến một sự kiện quan trọng, khi Liverpool giành chức vô địch Premier League.

{keywords}
Liverpool đăng quang Premier League trong năm bóng đá đầy biến động

Liverpool đã phải chờ đợi suốt 3 thập niên để bước lên vị trí quán quân bóng đá Anh. Thành tích này giúp Jurgen Klopp được FIFA vinh danh ở lễ treo giải The Best mới đây.

Tuy nhiên, sự kiện Liverpool đăng quang phần nào bị che mờ bởi cuộc khủng hoảng vì Covid-19.

Premier League là giải đấu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19, khi khán giả không được phép vào sân.

Các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga, Champions League và Europa League cũng không tránh khỏi vòng xoáy. Riêng Ligue 1 của Pháp quyết định hủy các vòng cuối mùa 2019-20.

Tác động của Covid-19 khiến mọi đội bóng đều thua lỗ. Các đội CLB hàng đầu châu Âu càng khó khăn hơn, khi doanh thu giảm mà chi phí (đặc biệt là tiền lương) tăng cao.

{keywords}
Bóng đá thiệt hại lớn bởi Covid-19

Kết quả, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, có rất ít thương vụ lớn được thực hiện. Chelsea là đội duy nhất ồn ào, với hơn 220 triệu bảng mua sắm.

Covid-19 thay đổi quỹ đạo vốn có của bóng đá thế giới. EURO 2020, Copa America buộc phải lùi thời gian tổ chức sang năm 2021.

Hệ lụy chưa dừng lại

Tác động của Covid-19 mang đến nhiều bất ngờ cho các giải đấu trong mùa bóng mới 2020-21.

Mặc dù vậy, phía sau yếu tố hấp dẫn này là không ít rắc rối mà các CLB phải đối mặt.

Việc phải dồn lịch thi đấu khiến cầu thủ bị vắt cạn thể lực, dẫn đến những chấn thương liên tiếp. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp dương tính với virus corona.

Vấn đề này chắc chắn sẽ còn xuất hiện trong năm 2021. Các giải bóng đá lớn ở châu Âu phải kết thúc sớm, để ĐTQG kịp tập trung cho EURO.

{keywords}
Hệ lụy của Covid-19 chưa dừng lại

Khi khán giả chưa được phép vào sân, doanh thu tiếp tục là nỗi lo với các CLB. Phải cần nhiều thời gian để mọi thứ trở lại như trước.

Trong những ngày cuối năm 2020, chủng mới khiến cho Covid-19 trở nên phức tạp hơn.

Premier League sớm bị ảnh hưởng, khi hai trận đấu Everton - Man City và Tottenham - Fulham ở vòng 16 buộc phải hoãn.

Trong bối cảnh phải đá 3 ngày/trận, việc hoãn trận đấu khiến các đội bóng thêm bất lợi, cũng như nguy cơ cầu thủ chấn thương tăng cao.

Sau một năm của biến động và mất mát, bóng đá thế giới vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp trong năm mới 2021.

Đại Phong