Real Madrid dường như từ bỏ theo đuổi Paul Pogba hè này khiến Zidane cảm thấy thất vọng, xen lẫn sự bức xúc về kế hoạch chuyển nhượng của chủ tịch Florentino Perez.

{keywords}
Zidane bức xúc vì không thể mua Pogba

Hồi tháng 3 vừa qua, nhà cầm quân người Pháp đồng ý trở lại Bernabeu và muốn xây dựng đế chế mới Real Madrid với hai cái tên chủ đạo Eden Hazard - Paul Pogba.

Zidane cương quyết gạt Gareth Bale và James Rodriguez ra khỏi đội hình, nhưng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi chưa thể đẩy hai "ông kễnh" này ra khỏi Bernabeu.

Chính lý do trên khiến đội bóng Hoàng gia không thể ngã giá mua Paul Pogba vì ngân quỹ mua sắm gần như cạn kiệt.

Thị trường chuyển nhượng hè ở Anh sẽ khép lại ngày hôm nay, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Real Madrid đánh cú chót "bốc" về Pogba.

Thông tin từ Manchester cho hay, bản thân Paul Pogba rất khao khát sang Real và đã có những động thái gây hấn, không tham gia trận giao hữu gần nhất gặp Milan.

{keywords}
Tiền vệ người Pháp sẽ tiếp tục khoác áo MU mùa tới

Tuy nhiên, khi thời gian sắp hết, Real Madrid vẫn "im thin thít". Nhà vô địch World Cup 2018 chán nản vì không thể tái ngộ thần tượng Zinedine Zidane ở môi trường mới.

Về phần mình, Zidane càng thêm giận dữ với chủ tịch Florentino Perez, bởi ông trùm ngành xây dựng Madrid chỉ bật đèn xanh cấp tiền mua Donny van de Beek, chứ hoàn toàn ngó lơ Pogba.

Video clip:

 

* Đăng Khôi