Xavi Hernandez một lần nữa nói về mục tiêu dẫn dắt Barca, như một trong những giấc mơ lớn nhất sự nghiệp bóng đá.

"Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là được trở thành huấn luyện viên của Barca", Xavi tâm sự.

{keywords}
Xavi lên kế hoạch trở lại dẫn Barca

"Tôi muốn trở lại để gặt hái thành công với Barca. Đội ngũ cộng sự của tôi đều đã sẵn sàng.

Chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ để trở lại, với rất nhiều tham vọng cùng CLB".

Barca hiện đang trong giai đoạn khủng hoảng, đối mặt nguy cơ không thể bảo vệ chức vô địch La Liga 2019-20.

Mùa này, lần đầu tiên sau 17 năm Barca buộc phải thay HLV khi cuộc đua đang diễn ra. Dù vậy, Quique Setien cũng không mang lại nét tích cực hơn so với người tiền nhiệm Ernesto Valverde.

Xavi không cho rằng trở lại thời điểm này là thích hợp. Cựu đội trưởng Barca muốn bắt đầu chu kỳ của mình sau cuộc bầu cử chủ tịch, diễn ra mùa Hè 2021.

Đấy là thời điểm Barca trải qua kỷ nguyên mới, khi Josep Maria Bartomeu hết nhiệm kỳ, và hứa hẹn vung tiền để thực hiện cách mạng đội hình.

"Rõ ràng, kịch bản trở lại sau cuộc bầu cử là hoàn hảo", Xavi lên tiếng. "Tất nhiên, tôi không loại trừ bất cứ điều gì.

Barca đến tìm tôi vào tháng Giêng, có những cuộc thảo luận.

Khi ấy, tôi nói với CLB rằng hoàn cảnh và thời gian đều không phù hợp với bản thân tôi. Nhưng tôi hy vọng Barca sẽ liên hệ một lần nữa".

Xavi hiện dẫn Al Sadd. Cựu tiền vệ 40 tuổi này giành Siêu Cúp 2019 và Cúp Qatar 2020.

KN