Sau sự khởi đầu thất vọng ở mùa giải 2019/20, Zinedine Zidane yêu cầu các sếp lớn xuất hầu bao để ông cải thiện chất lượng đội hình.

{keywords}
Zidane sẽ không được cấp tiền tuyển quân

Tuy nhiên, sau khi vung 300 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để đưa về Hazard, Jovic, Mendy... lãnh đạo Real quyết định sẽ không đầu tư nhân sự trong tháng 1 tới.

Mọi chuyện chỉ thay đổi nếu một cầu thủ trong đội hình hiện tại dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Được biết, ngày trở lại Bernabeu, Zidane đã nhận được cam kết từ chủ tịch Perez rằng ông sẽ được toàn quyền kiểm soát vấn đề chuyển nhượng ở đội bóng Hoàng gia.

Mặc dù vậy, thực tế lại diễn ra trái ngược. Zidane vẫn chưa có nhiều thực quyền trong việc mua bán cầu thủ. Tất cả vẫn phụ thuộc vào ông trùm Perez - người có tiếng nói quyết định ở đội bóng Hoàng gia.

Hè vừa qua, ông thầy người Pháp rất muốn đưa về Paul Pogba. Nhưng rốt cuộc Zidane bức xúc vì phía CLB không có động thái tiếp cận nào.

Eriksen và Van de Beek cũng được liên hệ đến Bernabeu nhưng cả hai thương vụ trên sẽ bị đình lại đến hè năm sau.

Chủ tịch Florentino Perez hài lòng với những con người hiện tại và mong muốn Zidane phát huy hết năng lực của từng cá nhân, đặc biệt là Eden Hazard.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

* Đăng Khôi