Drama Messi với Barcelona đã khép lại vào hôm qua, thứ Sáu (6/9), bằng việc xác nhận ở lại của đội trưởng số 10.

{keywords}
Messi sau khi gây ồn ào đòi đi suốt hơn 1 tuần rồi quyết định... ở lại

Tuy nhiên, mọi thứ không đi kèm bằng những nụ cười mà có gì đó đã sứt mẻ, mất đi nhiều.

Cầu thủ được ví là ‘siêu nhân’ trên sân cỏ không được đánh giá cao ở cách giải quyết vấn đề những tình huống khó khăn anh phải đối mặt. Không phải chỉ với bản fax đòi đi của Messi hồi tuần trước, sau khi Barca thua thảm Bayern Munich 2-8 tại Cúp C1.

Người ta cũng đã thấy Messi yếu tâm lý, khi thất bại cùng Argentina đã đòi chia tay, và sau khi được năn nỉ chán chê thì… quay trở lại.

Thực tế cho thấy, Messi mất điểm lớn trong mắt khán giả, qua cuộc khảo khát của tờ AS.

{keywords}
Đội trưởng M10 mất điểm lớn trong mắt khán giả

Cụ thể, với câu hỏiBạn có đồng ý với việc Messi ở lại Barca hay không?”, có 61,6% trong số hơn 26.000 người tham gia, đã chọn “Không”, chỉ 38,4% trả lời “Có”.

Messi dù khẳng định tình yêu với Barca, không bao giờ đưa CLB yêu mến ra tòa, lên tiếng tố Chủ tịch Bartomeu không giữ lời, nhưng anh vẫn cứ gây thất vọng.

Chưa kể, Messi lại là đội trưởng mà lại giận dỗi nửa vời như thế thì sao có thể lên tinh thần cho Barca những lúc nguy khốn như đã thấy?

L.H