Chelsea đang trải qua mùa bóng khó khăn dưới triều đại HLV Sarri, dù họ đã có bước khởi đầu tương đối ấn tượng.

Đoàn quân áo xanh hiện đã bị bật ra khỏi tốp 4 Ngoại hạng và thất thế trong cuộc đua giành vé Champions League so với MU, Arsenal và Tottenham.

{keywords}
Giroud bức xúc HLV Sarri vì không được ra sân ở Ngoại hạng Anh

Sức ép ngàn cân đang đè lên vai HLV Maurizio Sarri. Không những thế, ông cũng phải chịu những cơn sóng ngầm từ trong nội bộ đội bóng, cụ thể là trường hợp của tiền đạo Oliver Giroud.

Tay săn bàn người Pháp đạt phong độ khá cao ở Europa League nhưng chỉ được đá chính duy nhất 1/16 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Dù Alvaro Morata đã ra đi nhưng sự xuất hiện của Gonzalo Higuain khiến cơ hội thi đấu của Giroud bị hạn chế khá nhiều.

Đến thời điểm hiện tại, Giroud đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Europa League 2018/19 với 9 pha lập công, nhiều hơn Dabbur (RB Salzburg) và Ben Yedder (Sevilla) một bàn.

Nhà ĐKVĐ World Cup 2018 đánh tiếng HLV Sarri rằng anh sẽ rời sân Stamford Bridge cuối mùa này nếu hoàn cảnh không thay đổi.

"Dĩ nhiên, bản thân tôi khá thất vọng. Tôi có cảm giác như mình không được thi đấu cạnh tranh từ đầu năm đến nay.

Tôi biết mình chỉ được đá ở Europa League và cố gắng làm tất cả để có thể tạo được tầm ảnh hưởng lên đội bóng."

* An Nhi