Người gác đền của Arsenal bị chấn thương sau tình huống nhảy lên bắt bóng tranh chấp với tiền đạo Neal Maupay.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Leno dính chấn thương nghiêm trọng

Leno nằm sân liên tục hét lên vì đau đớn. Các bác sỹ lập tức vào sân nẹp phần chân phải bị tổn thương của thủ môn người Đức.

Lúc nhân viên y tế khiêng cáng ra sân, Leno còn tức giận chỉ mặt Maupay, người tác động khiến anh phải rời sân sớm.

Theo chẩn đoán ban đầu, dường như Bernd Leno bị tổn thương dây chằng đầu gối - dạng chấn thương đáng sợ nhất đối với mọi cầu thủ.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Anh buộc phải rời sân trên cáng

Nếu phải lên bàn mổ, thủ thành người Đức có thể phải xa sân cỏ ít nhất 6 đến 9 tháng.

Đây là tin không vui đối với HLV Mikel Arteta, trong bối cảnh cậu học trò đang bắt rất tốt. Người thay thế cho Leno sẽ là thủ môn Emiliano Martinez.

Trước đó, nhà cầm quân người Đức đã không có sự phục vụ của Pablo Mari và Granit Xhaka vì chấn thương ở trận gặp Man City.

* Đăng Khôi