Sự bùng phát của virus corona trên toàn cầu khiến tài sản của Roman Abramovich sụt giảm nghiêm trọng, từ gần 15 tỷ đô la, xuống còn 12 tỷ đô la trong vòng ba tháng.

Nguồn tin từ Moscow Time xác nhận, hầu bao các nhà tài phiệt Nga đã "bay hơi" 56 tỷ đô la kể từ đầu năm 2020.

{keywords}
Tỷ phủ Abramovich đang điêu đứng vì Covid-19

Cụ thể, Tổng thống Nga - Vladimir Putin mất 3 tỷ đô, còn tỷ phú Abramovich là 2,6 tỷ đô la do giá dầu mỏ lao dốc.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 còn ảnh hưởng nhiều đến thị trường tài chính Thế giới, chứng khoán giảm điểm mạnh khiến nhiều công ty và nhà đầu tư điêu đứng.

Hiện ông chủ Chelsea đang phải đưa ra nhiều quyết sách nhằm tránh hiệu ứng domino có thể khiến tài sản cá nhân thêm hao hụt.

Điều này chắc chắn sẽ tác động đến khoản tiền cấp cho Chelsea mua sắm cầu thủ, tuyển mộ tân binh mùa tới.

Gần một năm sau khi Lampard tiếp quản ghế nóng ở Stamford Bridge, Chelsea không chiêu mộ thêm bất kỳ cầu thủ nào (một phần do lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA).

Thế nên, Frank Lampard rất kỳ vọng sẽ được ngài Abramovich bơm khoản tiền lớn để củng cố lực lượng, đưa về những cái tên phù hợp như Moussa Dembele, Jadon Sancho, Lautaro Martinez hay Nathan Ake.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh hầu bao của ông chủ người Nga không còn rủng rỉnh như trước, đội bóng thành London khó có thể nhận được sự đầu tư mạnh.

* An Nhi