Tài năng trẻ người Anh là tiền đạo duy nhất của MU còn lành lặn, sau khi Anthony Martial dính chấn thương bắp đùi hồi cuối tháng 8.

Dù thể trạng không được tốt nhưng Rashford đã phải cày ải, đá chính cả 8 trận Ngoại hạng Anh cùng Quỷ đỏ - ghi được 3 bàn thắng.

{keywords}
Rashford phải thi đấu liên tục suốt thời gian qua

Đương đầu Liverpool cuối tuần này, Marcus Rashford nghiễm nhiên sẽ có suất chính thức trên hàng công, trong bối cảnh Martial chưa hoàn toàn bình phục.

Chia sẻ trước giới truyền thông, HLV Solskjaer nói: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không thể cho Rashford nghỉ ngơi vì đội bóng có quá nhiều ca chấn thương.

Martial đã phải xa sân cỏ suốt 8 tuần qua. Bởi vậy, Rashford buộc phải thi đấu nhiều trận hơn thông thường.

Có lẽ chúng tôi cần để cậu ấy nghỉ ngơi từ một đến hai trận. Rashford vẫn còn trẻ và sở hữu tiềm năng lớn. Mọi người cũng nên nhớ, cậu ta chưa bước sang tuổi 22.

Marcus là tiền đạo trung tâm có thể chơi tốt ở biên trái, phải hoặc đảm nhiệm vai trò số 10 hộ công.

Tôi muốn cậu ta luôn thường trực trước khung thành, thi đấu trực diện và tận dụng triệt để lợi thế tốc độ bản thân.

Rashford có khả năng ghi những bàn thắng đẹp mắt, như pha lập công vào lưới Bulgaria mới đây. Tuy nhiên, tôi muốn cậu học trò trở thành tay săn bàn đẳng cấp, luôn ra sân với sự tự tin cao độ."

* An Nhi