Dù phong độ Quỷ đỏ kể từ đầu mùa khá trồi sụt nhưng các sếp lớn MU tin tưởng Ole Gunnar Solskjaer vẫn là cái tên phù hợp nhất dẫn dắt CLB ở thời điểm này.

{keywords}
Solskjaer đang phải chịu khá nhiều sức ép

Với thất bại 0-2 trên sân West Ham cuối tuần qua, MU đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH Premier League. Thực tế đáng buồn, bầy Quỷ đỏ cũng thua 10/19 trận đấu chính thức gần nhất.

Tuy nhiên, những nhân vật chóp bu trên thượng tầng đội bóng vẫn ủng hộ quá trình tái thiết Solskjaer, sau khi bổ nhiệm ông làm HLV trưởng dài hạn hồi tháng 3.

Họ chấp nhận thành tích có thể đi xuống, nhưng MU cần được cải tổ mạnh mẽ và quá trình đó cần rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc.

GĐĐH Ed Woodward cam kết sẽ cấp hơn 100 triệu bảng để Solskjaer tuyển quân trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây, sau khi đã đưa về Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Dan James.

{keywords}
Rashford chấn thương khiến MU lâm vào cảnh bi đát trên hàng công

Ở hoàn cảnh hiện tại, MU đang rất cần một tiền đạo chất lượng lấp vào khoảng trống mà Lukaku và Alexis Sanchez để lại.

Solskjaer gửi trọn niềm tin vào bộ đôi Martial - Rashford. Tuy nhiên, khi cả hai cùng dính chấn thương, ông không còn lựa chọn khả dĩ thay thế, điển hình như trận thua West Ham.

Theo thông tin mới nhất từ MU, Rashford sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần sau khi dính chấn thương háng. Martial đã trở lại tập lại bình thường nhưng cảm giác thi đấu chưa được tốt.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

* An Nhi