Từng làm việc với Pulisic thời còn huấn luyện Dortmund, HLV Jurgen Klopp luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ trẻ triển vọng này.

{keywords}
Klopp hiểu rất rõ về học trò cũ Christian Pulisic

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức chưa bao giờ đề nghị chiêu mộ Pulisic, vì ông không muốn phá vỡ sợi dây liên kết giữa bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino.

Thay vào đó, Klopp đưa về những cầu thủ dự phòng, hơn là ngôi sao tên tuổi trên mặt trận tấn công, đơn cử như Xherdan Shaqiri.

Quyết định đó vừa gặt hái thành quả ít ai ngờ tới, khi Pulisic tỏa sáng, ghi bàn thắng mở tỷ số giúp Chelsea vượt lên dẫn trước Man City.

Đoàn quân HLV Guardiola rất cần một chiến thắng để trì hoãn ngày vui Liverpool. Tuy nhiên, sai lầm của Mendy đã bị Pulisic khai thác triệt để.

Cựu tiền vệ Dortmund mở máy bứt tốc như một chiếc Ferrari tân kỳ, đánh bại Ederson bằng cú sửa lòng chính xác vào góc xa.

Ngay khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, nhiều CĐV Liverpool đã hò reo ăn mừng sớm. Trên mạng xã hội Twitter, một fan hâm mộ viết:

"Jurgen Klopp đúng là thiên tài. Chính ông trao cơ hội khởi đầu sự nghiệp cho Pulisic ở Đức, từ chối tuyển mộ anh tại Liverpool, để rồi tiền vệ này gia nhập Chelsea và đem đến khoảnh khắc tuyệt vời."

{keywords}

{keywords}

Pulisic chơi cực hay và ghi bàn mở tỷ số trước Man City

Một dòng tweet khác tán dương Giám đốc thể thao Liverpool - Michael Edwards: "Pulisic từng rất muốn cập bến Liverpool nhưng Edwards gạt ngay vì giá đắt.

Cực chẳng đã, anh đầu quân Chelsea, xé toang mành lưới Man City và giúp Liverpool lên ngôi sớm. Michael Edwards làm quá tốt công việc của mình rồi."

CĐV khác đùa vui: "Pulisic làm nhiều hơn những gì Steven Gerrard từng làm cho Liverpool. Christian Pulisic là huyền thoại của The Kop!"

Trở lại trận đấu trên sân Stamford Bridge, Man City cố gắng vùng lên ở hiệp hai, với bàn thắng tuyệt đẹp từ cú đá phạt của De Bruyne.

Nhưng sau tình huống cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, Fernandinho bị đuổi khỏi sân. Willian thực hiện cú penalty thành công đem về chiến thắng 2-1 cho Chelsea. Liverpool chính thức đăng quang ngôi vô địch.

* Đăng Khôi