Thay vì nhìn thấy những Salah, B.Fernandes, Kun Aguero hay Son (Heung Min),…  trên lưng áo những cầu thủ nổi tiếng thế giới, một thông điệp vượt qua những cái tên xuất hiện ở cả 20 đội ở Ngoại hạng Anh: Black Lives Matter (Người da màu đáng được sống).

{keywords}
Dù là MU hay Liverpool, trên lưng áo tất cả cầu thủ đều là Black Lives Matter

Thông điệp là biểu tượng của sự thống nhất từ tất cả các cầu thủ, nhân viên, tất cả CLB, các quan chức trận đấu và Premier League ủng hộ phòng chào chống kì thị, phân biệt đối xử đang diễn ra trên rộng khắp thế giới.

Trước đó, làn sóng biểu tình, đòi công lý diễn ra mạnh mẽ sau khi công dân da màu George Floyd gian lận, bị cảnh sát kẹp cổ tới khi tắt thở.

{keywords}
Trước đó, ở Bundesliga, Jadon Sancho cũng đã có hành động tưởng nhớ George Floyd

Ngoài ra, BTC giải đấu Ngoại hạng Anh cũng cho phép cầu thủ có hành động ‘quỳ gối’ bày tỏ sự ủng hộ cho những người bị phân biệt chủng tộc trước, trong hoặc sau trận đấu.

Premier League là một trong những giải đấu có lượng khán giả nhiều nhất trên thế giới, vì thế không còn gì ý nghĩa hơn khi một thông điệp đầy ý nghĩa được đưa ra trong lúc mọi người đều chờ đợi giải đấu trở lại.

L.H