Liverpool đã chơi cực hay mùa trước, đến nỗi tưởng như có thời điểm họ sẽ phá được cái dớp tại sân chơi Ngoại hạng Anh. Nhưng rồi, cuộc bứt tốc ngoạn mục ở giai đoạn cuối của thầy trò Pep Guardiola khiến The Kop ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang.

{keywords}
Man City được đánh giá cao hơn trong trận tranh Siêu cúp nước Anh

Dẫu sao, với chức vô địch Champions League sau đó, thầy trò Klopp cũng khép lại một năm thành công rực rỡ. Vẫn lâng lâng trên đỉnh cao, Liverpool gần như không có sự bổ sung nào đáng kể hè này.

Không những vậy, hàng loạt trụ cột như Salah, Firmini, Sadio Mane hay Alisson không có nhiều quãng thời gian nghỉ vì phải căng sức phục vụ ĐTQG ở Copa America cũng như CAN 2019.

Chẳng có được sự chuẩn bị tốt nhất, Liverpool chơi dưới sức và lần lượt để thua Dortmund, Sevilla và Napoli trong lượt trận giao hữu vừa qua.

Trái ngược là không khí khẩn trương và hừng hực khí thế của Man City, khi họ muốn hướng đến danh hiệu vô địch Premier League năm thứ 3 liên tiếp.

{keywords}
Man City chuẩn bị kỹ càng

Đoàn quân Pep Guardiola được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trong trận tranh siêu cúp Anh khi quá trình chuẩn bị hết sức nghiêm túc. Man City thắng 3/4 trận giao hữu và chỉ thất bại trước Wolves trên chấm 11m ở giải Premier League Asia Trophy.

Bom tấn Rodri là sự bổ sung chất lượng gần như chắc chắn sẽ đá chính thay cho Fernandinho. So với Liverpool, dàn quân của Pep tỏ ra sung sức và thanh thoát hơn ở thời điểm hiện tại.

Việc Salah, Firmino hay Alisson chỉ mới tập luyện trở lại và chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất mang đến nỗi lo cho các Liverpudlian. Chưa kể, Sadio Mane cũng buộc phải ngồi ngoài.

Bên kia chiến tuyến, Man City tỏ ra rất coi trọng Community Shield. Bằng chứng là cùng thời điểm này năm ngoái, họ bung hết sức đánh bại Chelsea để đoạt siêu cúp Anh.

{keywords}
Firmino và Salah mới trở lại

Dựa trên tương quan lực lượng và phong độ, nhà cái châu Á đánh giá cao cửa thắng của Man "xanh" với kèo chấp hòa (0: 1/2) trong 90 phút chính thức.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp hòa (0: 1/2)

Tài xỉu: 2 3/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Keita, Henderson, Wilson, Salah, Origi.

Man City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, de Buryne, Rodri, David Silva, Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Thông tin lực lượng

Liverpool: Sadio Mane chắc chắn vắng mặt. Salah, Firmino và Alissson có thể tái xuất sau khi tập luyện trở lại trong tuần qua.

Man City: Aguero, Otamendi và Gabriel Jesus vừa quay trở lại tập luyện. Sane khó đá chính vì những tin đồn chuyển sang Bayern.

Thông tin bên lề

- Man City thắng 8 trận liên tiếp gần nhất ở các giải đấu chính thức họ tham dự.

- Trong tour giao hữu hè 2019, Man City thắng 3, hòa 1 trận và ghi được 13 bàn.

- Liverpool để thua 3/5 trận giao hữu hè 2019 và chỉ thắng duy nhất 1 trận.

- Liverpool mới thắng 1/5 trận gần nhất thi đấu trên sân Wembley.

- Man City bất bại ở 7 trận gần đây ở Wembley, trong đó thắng 6 lần.

* Đăng Khôi