Sau 30 năm dài khát khao chờ đợi, cuối cùng Liverpool cũng trở lại đỉnh vinh quang ở giải đấu cao nhất nước Anh. Thật thú vị, khi trận đầu tiên sau ngày lên ngôi, đoàn quân HLV Klopp sẽ đụng độ nhà cựu vô địch, đội bóng liên tục bám đuổi họ trên BXH mùa này.

{keywords}
Các cầu thủ Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sớm trước 7 vòng đấu

Tuy thất vọng pha chút nỗi niềm tổn thương, nhưng cầu thủ Man City sẽ bày tỏ sự tôn trọng, xếp thành hai hàng vỗ tay chào mừng các tân vương Ngoại hạng Anh tiến ra sân.

Trước cơ hội phá vỡ kỷ lục giành số điểm cao nhất Premier League, Jurgen Klopp sẽ loại bỏ khả năng đưa vào sân một vài nhân tố trẻ trận này. Thay vào đó là dàn hảo thủ hùng mạnh, quyết tâm đánh sập Etihad để nối dài chuỗi ngày vui.

Liverpool muốn chấm dứt chuỗi 4 trận liền không biết đến mùi chiến thắng trên sân khách. Phong độ mà Salah và các đồng đội đang thể hiện cũng khá ấn tượng, nhất là ở cuộc đấu gần nhất, họ hủy diệt Crystal Palace 4 bàn không gỡ.

Dù để The Kop vượt mặt trong cuộc đua marathon Ngoại hạng, Man City vẫn đang tràn đầy cơ hội thâu tóm danh hiệu khác (đã vô địch Carabao Cup), lọt vào bán kết FA Cup và giành lợi thế lớn ở Champions League.

90 phút đàn áp chủ nhà Newcastle trong khuôn khổ tứ kết FA Cup cuối tuần trước cho thấy sự khát khao của đoàn quân HLV Pep Guardiola. 

Đây cũng là chiến thắng thứ 10/12 trận gần nhất của The Citizens. Ở Etihad, Man City chỉ e ngại láng giềng MU, đội đã hai lần đánh bại họ trên sân đấu này.

{keywords}
Trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn và nhiều bàn thắng

Trước giới truyền thông, Pep Guardiola tuyên bố Man City sẽ ưu tiên các giải đấu cúp hơn Premier Leaue ở giai đoạn cuối, khi mà Liverpool đã chính thức đăng quang.

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rằng, một chiến thắng trước đại kình địch sẽ giúp các thành viên Man City tăng thêm sự tự tin trên chặng đường chinh phục còn lại.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp hòa (0: 1/2)

Tài xỉu: 3 hòa

Dự đoán: Man City thắng 3-2

Thông tin lực lượng

Man City: Fernandinho bị treo giò. Sergio Aguero vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Shaqiri, Matip và Milner không thể xuất trận vì nhiều lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến

Man City: Ederson – Walker, Otamendi, Laporte, Mendy – De Bruyne, Rodri, Silva – Mahrez, Jesus, Sterling.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino.

Lịch Thi Đấu Premier League 2019/2020
Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh
03/07
03/07 00:00 Sheffield United -:- Tottenham Vòng 32  
03/07 02:15 Man City -:- Liverpool FC Vòng 32  

* Đăng Khôi