Sau 13 năm sở hữu Newcastle, tỷ phú Mike Ashley sẽ bán đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cho quỹ đầu tư Hoàng gia Saudi Arabia, do thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu.

{keywords}
Newcastle sắp đổi sang chủ sở hữu mới là các thành viên thuộc Hoàng gia Saudi Arabia

Thương vụ chuyển giao trị giá 300 triệu bảng đang làm rúng động làng túc cầu xứ sương mù giữa đại dịch Covid-19.

Dự kiến, sau khi hoàn tất việc mua lại CLB, các ông chủ mới sẽ vạch ra dự án 3 năm để biến Newcastle thành thế lực mới ở Ngoại hạng Anh, cạnh tranh tấm vé dự Champions League.

Kế hoạch tài chính chi tiết đã được gửi lên BTC Ngoại hạng Anh với 350 trang tài liệu và họ hy vọng sẽ được thông qua sau 2 tuần nữa.

Quỹ đầu tư của Hoàng gia Saudi Arabia sẽ cấp ngay cho HLV Steve Bruce 200 triệu bảng để ông tăng cường lực lượng cho Newcastle hè tới.

Với nguồn ngân quỹ khổng lồ trên, đội hình "chích chòe" sẽ được nâng cấp đáng kể với những mục tiêu chuyển nhượng chất lượng.

Bên cạnh các tân binh, chủ sở hữu mới cũng sẽ cải tổ trung tâm huấn luyện, xậy dựng hệ thống đào tạo trẻ và kết nối nội bộ nhằm tăng thêm nguồn thu.

Quỹ đầu tư Hoàng gia Saudi Arabia tin rằng, đội chủ sân St James Park có tiềm năng để trở thành đội bóng hàng đầu châu Âu, mở rộng thương hiệu trên toàn cầu.

* An Nhi