Không còn cơ hội cạnh tranh vào tốp 4 Ngoại hạng Anh, nhưng trận gặp Cardiff là dịp để MU tri ân người hâm mộ bằng một chiến thắng, làm quà chia tay thủ quân Valencia và Ander Herrera.

{keywords}
Jones và Smalling thi đấu tệ hại

Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại trình diễn bộ mặt tệ hại, kém sắc sảo khâu tấn công và sơ hở dưới hàng phòng ngự.

Hệ quả là ở mỗi hiệp, De Gea đều phải một lần vào lưới nhặt bóng. Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, MU mới lại để thua Cardiff trên sân nhà.

Sau trận đấu, rất nhiều fan Red Devils tức giận và đòi tống khứ 3 nhân tố dưới hàng phòng ngự, bao gồm Smalling, Phil Jones và Ashley Young.

Một tài khoản twitter viết: "Bộ ba Young, Jones và Smalling có lẽ chẳng cần bán, bởi cũng không ai mua họ đâu. Tốt nhất là MU hãy sa thải ngay lập tức.

Hủy ngay hợp đồng với những gã ăn hại này. Hoặc làm bất cứ điều gì để tống cổ họ ra khỏi Old Trafford."

{keywords}
CĐV MU khó hiểu khi Ole vẫn tin dùng Ashley Young

CĐV khác thêm vào: "Thật đau đớn khi nhìn những Jones, Smalling hay Young được gia hạn hợp đồng và phải tiếp tục chịu đựng, xem họ chơi bóng trong màu áo Quỷ đỏ mùa tới."

Fan hâm mộ cũng cần lời giải thích từ Solskjaer: "Tại sao Ole lại luôn dùng Ashley Young? Hãy tàn nhẫn hơn với đám cầu thủ người Anh."

* Đăng Khôi