Thủ thành David De Gea đau bắp đùi khi trở về phục vụ ĐTQG và có thể phải ngồi chơi xơi nước khoảng hai tháng.

Trong khi đó, Pogba bị rạn xương bàn chân từ cuộc chạm trán Rochdale. Tuy không cần phẫu thuật nhưng tiền vệ người Pháp sẽ cần thêm vài tuần để hồi phục.

{keywords}
De Gea và Pogba vắng mặt vì chấn thương 

Chia sẻ trên Sky Sports, HLV Solskjaer buồn rầu nói: "De Gea cần chụp chiếu kiểm tra thêm nhưng tôi nghĩ cậy ấy không có cơ hội ra sân trước Liverpool.

Paul Pogba cũng đang chấn thương. Anh ta cố gắng trở lại và tập luyện chăm chỉ. Thực tế Pogba đã đá được hai trận nhưng sau đó lại dính thêm chấn thương khác.

Có thể cầu thủ người Pháp cần vài tuần nghỉ ngơi. Chúng tôi hy vọng thời gian không quá lâu. Nhưng chắc chắn Pogba sẽ vắng mặt cuối tuần này."

Trong lần hiếm hoi ra sân bắt chính cho Tân Ban Nha gần đây, De Gea đã nhói đau sau một pha phát bóng lên.

Anh cảm thấy không thoải mái phần bắp đùi đành rời sân nhường chỗ cho Kepa. Gặp Liverpool cuối tuần này, thủ thành dự bị Sergio Romero sẽ bắt chính.

Về phần Pogba, anh ngồi ngoài hai trận gần nhất của MU. Trên trang Instagram cá nhân, anh chia sẻ đoạn clip tập hồi phục ở dubai với ống nhựa bó phần chân phải.

* Đăng Khôi