Hè 2018, MU đã chi 52 triệu bảng để đưa tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk về Old Trafford. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đây được xem như là thương vụ thất bại thảm hại.

{keywords}
Mourinho thất bại với thương vụ Fred

Lúc vụ chuyển nhượng Fred diễn ra, Jose Mourinho đang ngồi trên ghế nóng Quỷ đỏ và chịu trách nhiệm công tác nhân sự.

HLV người Bồ Đào Nha đã phải nhận khá nhiều lời chỉ trích. Tuy thế, trước khi bản hợp đồng hoàn tất, ông có thể phủ quyết không mua cầu thủ người Brazil.

Tuy nhiên, Mourinho lại lo ngại các sếp MU sẽ không cấp tiền tuyển thêm tiền vệ khác nên đành chấp nhận phương án Fred.

Fred chỉ góp mặt ở 1 trong 6 trận cuối cùng Mourinho dẫn dắt Quỷ đỏ và mới đá chính 8 lần kể từ ngày Solskjaer lên nắm quyền, hầu hết là tại các giải đấu cúp.

Hồi đầu mùa, ông thầy người Na Uy cũng lên tiếng bênh vực cậu học trò: "Tôi nghĩ nhiều người sẽ không ngạc nhiên khi một cầu thủ chơi bóng ở Ukraine sẽ gặp khó khăn lúc khởi đầu ở Anh.

Tuy nhiên, tất cả cũng đều thấy được tài năng của Fred, đặc biệt cuối mùa trước. Cậu ấy đã chơi tốt trước PSG, Arsenal và Man City.

Dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng Fred sẽ có bước tiến lớn ở mùa giải này" - Solskjaer chia sẻ.

* An Nhi