Matteo Kovacic nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống trọng tài Anthony Taylor nhận định anh phạm lỗi nguy hiểm với Xhaka ở phút 73.

{keywords}
Kovacic bị truất quyền thi đấu giữa hiệp hai

Tuy nhiên, đoạn băng quay chậm lại cho thấy, quyết định của vị vua áo đen là khá nặng tay, bởi Kovacic tranh chấp 50-50 với đối thủ bên kia chiến tuyến.

Sau trận thua 1-2 trên sân Wembley, HLV Lampard khá bức xúc: "Đó không thể là một thẻ đỏ. Việc Kovacic bị đuổi khỏi sân đã thay đổi cục diện trận đấu.

Tôi không đổ lỗi cho học trò vì họ đã cố gắng hết sức rồi. Tuy nhiên, thẻ đỏ mà Kovacic phải nhận thật oan uổng."

VAR không được phép can thiệp vào tình huống trên để thay đổi quyết định của trọng tài Taylor bởi theo luật, công nghệ chỉ tham gia đánh giá pha bóng dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp.

{keywords}
Lampard không hài lòng với quyết định của trọng tài

Dẫu sao, Lampard cũng phải thừa nhận, màn trình diễn của Chelsea chưa đủ sức thuyết phục, ngoài khoảng thời gian đầu nhập cuộc khá bốc.

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ nguyên nhân chính là chúng tôi chưa đủ tốt để giành chiến thắng trong trận chung kết này.

Nhiều cầu thủ không còn là chính mình và đánh mất sự tập trung cũng như tính ổn định. Rất nhiều thứ chống lại Chelsea, chứ không riêng gì tấm thẻ đỏ của Kovacic.

Tôi có thể tiếc nuối một chút nhưng công bằng mà nói, Chelsea chơi chưa đủ hay để giành chiến thắng tại chung kết."

* An Nhi