Dù công nghệ VAR đã vào cuộc nhưng Harry Maguire không bị trừng phạt. Sau đó, thủ quân MU còn đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách.

{keywords}
Lampard tức tối với những quyết định của trọng tài

Trả lời phỏng vấn sau trận, Lampard rất không hài lòng với quyết định của trọng tài: "Harry Maguire nên bị đuổi khỏi sân. Tình huống rất rõ ràng và nó đã thay đổi cục diện trận đấu.

Azpilicueta bị xô đẩy ở tình huống va chạm với Williams nên bàn thắng của Zouma cần được công nhận. Giroud chỉ việt vị một ngón chân và tôi hiểu điều đó. Luật bây giờ như vậy.

Trọng tài Anthony Taylor không được sử dụng màn hình để theo dõi lại các tình huống trên sân. Tôi chẳng hiểu tại sao. Nó nên được dùng trong các trận đấu kiểu này."

Về phần mình, Harry Maguire tuyên bố, anh không làm gì sai: "Tôi áp sát Baystuahi và cảm giác cậu ấy cũng ngã cùng mình nên phản ứng tự nhiên là dùng chân để cản Batshuayi lại.

Đó không phải là cú đá xấu chơi. Tôi chưa bao giờ có ý định làm đau Batshuayi. Thế nên, trọng tài quyết định đúng.

Phản ứng lúc ngã ra sân đơn thuần. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến tiền đạo người Bỉ. Thật vui vì trọng tài cũng nhận định tình huống hợp lý".

* An Nhi