Chelsea bắt đầu chiến dịch Premier League 2020/21 bằng chiến thắng 3-1 trên sân khách Brighton, trong đó Lampard giới thiệu 2 ‘bom tấn’ Kai Havertz và Timo Werner.

{keywords}
Kai Havertz chưa tự tin trong màn ta mắt ở Chelsea tại Ngoại hạng Anh

Werner đóng vai trò quan trọng trong bàn mở tỷ số của Chelsea (do Jorginho thực hiện từ chấm 11m), sau khi anh buộc thủ thành Mat Ryan phạm lỗi trong vòng cấm.

Trong khi đó Kai Havertz có màn ra mắt kém ấn tượng, cho thấy cựu tiền vệ Leverkusen cần thời gian để hòa nhập cùng Chelsea và Ngoại hạng Anh.

Bản hợp đồng đắt giá của Chelsea bị fan chê vì có pha chuyền hỏng ở những phút đầu hiệp 2.

Dù vậy, HLV Lampard vẫn vui với màn trình diễn của cả 2, khẳng định họ sẽ tốt lên từng ngày.

Khi được hỏi về Kai Havertz, Lampard nói: “Tôi thích cậu ấy. Nó không phải là trận đấu mà bạn đến và nói có 10 khoảnh khắc cổ điển, nhưng tôi nghĩ rằng đó là những khoảnh khắc có chất lượng, và sự bình tĩnh.

{keywords}
Timo Werner chơi tốt hơn, là trong số những cầu thủ nhận điểm cao nhất đội hình The Blues trận Brighton 1-3 Chelsea

Không thể đòi hỏi Kai Havertz giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức, khi cậu ấy còn trẻ và bước vào một giải đấu mới.

Phẩm chất của Kai Havertz rồi sẽ được thể hiện trong thời gian tới đây. Tôi nghĩ Kai Havertz là cầu thủ trẻ vô cùng tài năng”.

Về trận đấu mở màn, Lampard nói: “Đến Brighton và giành chiến thắng là một nhiệm vụ không dễ. Chúng tôi chỉ có vài ngày, vì vậy khó có thể đòi hòi thứ bóng đá mà Chelsea muốn chơi.

Không ít cầu thủ của Chelsea phải cách ly, không phù hợp cho trận đấu. Hi vọng chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn”.

L.H