Nhà ĐKVĐ Serie thông báo chào đón Maurizio Sarri trên trang chủ, khi ông tiếp quản ghế nóng Max Allegri để lại và sẽ huấn luyện Ronaldo cùng các thành viên khác trong 3 mùa giải sắp tới.

{keywords}
Sarri giúp Chelsea vô địch Europa League

Sarri vừa trải qua 11 tháng thăng trầm ở Stamford Bridge. Đã có lúc ông ngấp nghé bị sa thải nhưng cuối cùng đã giúp The Blues cán đích vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh rồi vô địch Europa League.

Dù có được thành công bước đầu cùng The Blues, nhưng Sarri muốn rời nước Anh để trở về Italia gần gũi bên gia đình.

Chelsea đành giải thoát cho Maurizio Sarri sau khi nhận được 7 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng từ Juventus.

Về phía đội bóng thành London, sự ra đi của nhà cầm quân 60 tuổi sẽ mở đường cho Frank Lampard trở lại Stamford Bridge trên cương vị mới - huấn luyện viên trưởng.

GĐĐH Chelsea - Marina Granovskaia cho biết: "Trong cuộc nói chuyện sau trận chung kết Europa League, HLV Sarri đã bày tỏ nguyện vọng muốn trở lại quê nhà.

{keywords}
HLV người Italia chính thức dẫn dắt Juventus 

Ông làm việc ở Italia để gần gia đình, đặc biệt đây là thời điểm mà HLV Sarri mong được bên cạnh chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già.

Thay mặt CLB, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn Sarri cùng các trợ lý đã cống hiến hết mình, giúp Chelsea đăng quang Europa League và kết thúc vị trí thứ 3 tại Premier League.

Chúc ông có được thành công và may mắn trong tương lai với đội bóng hàng đầu Serie A - Juventus."

* Đăng Khôi