Hai bàn thua lãng nhách từ các tình huống cố định khiến Pháo thủ thành London bị loại khỏi sân chơi Europa League vì luật bàn thắng sân khách.

{keywords}
Mikel Arteta thất vọng khi đội nhà phải dừng bước ở Europa League

Đây là thất bại đau đớn của thầy trò Arteta bởi họ rất coi trọng giải đấu, xem như là cánh cửa phụ để dự Champions League mùa tới nếu đăng quang.

HLV Mikel Arteta rầu rĩ chia sẻ: "Trận thua đau đớn quá. Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào sân chơi này vì đó là con đường tuyệt vời để trở lại Champions League.

Arsenal tạo ra nhiều cơ hội giành chiến thắng. Những giây cuối cùng, chúng tôi còn có tình huống ăn bàn mười mươi.

Tuy nhiên, khi đội bóng phải nhận 2 bàn thua từ những tình huống cố định kiểu này, rắc rối lớn ập đến.

Rõ ràng Bernd Leno có thể làm tốt hơn. Các hậu vệ còn phương án khác để phòng ngự nhưng Pháo thủ không thể ngăn chặn bàn thua.

{keywords}
Bàn thua phút cuối cùng hiệp phụ khiến Arsenal bị loại

Chúng tôi để thủng lưới vì để sổng đối phương xâm nhập vào khu cấm địa. Đó là điều không thể chấp nhận được. Arsenal cần phải cải thiện điều này.

Đó sẽ là một cú hích lớn nếu chúng tôi giành quyền đi tiếp. Nhưng giờ chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề.

Tôi thấy các học trò của mình chiến đấu và khát khao giành chiến thắng. Dẫu vậy, thất bại thật khó nuốt trôi. Đôi khi bóng đá rất tàn nhẫn."

* Đăng Khôi