4 trận derby Manchester trong 3 tuần?

MU đã làm nên bất ngờ lớn ở vòng 1/8 Champions League, khi ngược dòng loại PSG để giành chiếc vé nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu mùa 2018-19.

{keywords}
MU và Man City gặp nhau là khả năng không nhỏ

Trước lễ bốc thăm vòng tứ kết, những khảo sát cho thấy người hâm mộ MU muốn được gặp đối thủ Porto.

Dù vậy, khả năng MU phải gặp một đội bóng Anh là rất lớn.

Có đến 3 trong 7 khả năng đối thủ mà thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đối mặt thuộc Premier League.

Trong đó, không loại trừ khả năng có derby Manchester ở tứ kết. Đây là điều mà Solskjaer lẫn Pep Guardiola không hề muốn.

Theo quy định của UEFA, MU và Man City không thể thi đấu trên sân nhà trong cùng một ngày, cũng như trong 2 ngày liên tiếp, chủ yếu vì vấn đề an ninh.

Chính yếu tố này làm tăng thêm khả năng Quỷ đỏ gặp phải lá thăm có tên đối thủ cùng thành phố.

Nếu MU gặp Man City, sẽ có đến 3 trận derby thành Manchester trong vòng 2 tuần. Ngoài 2 lượt trận tứ kết Champions League, hai đội còn gặp nhau ở vòng 31 Premier League.

Trong trường hợp cùng vào bán kết FA Cup, một khả năng không nhỏ, còn có thêm cuộc "nội chiến Manchester" khác.

Messi né Ronaldo

"Tôi không thể lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể biết kết quà sau lễ bốc thăm"Lionel Messi phát biểu khi được hỏi về khả năng đối đầu Cristiano Ronaldo ở tứ kết Champions League.

{keywords}
Messi muốn né Ronaldo

Messi vừa giúp Barca giành vé tứ kết với màn trình diễn ngoạn mục, trực tiếp ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn khác, trong chiến thắng 5-1 trước Lyon.

Trong khi đó, Ronaldo ghi hat-trick trong trận thắng 3-0 của Juventus trước Atletico.

Tất nhiên, Messi không muốn Barca gặp Juventus ở tứ kết, khiến anh và Ronaldo phải loại nhau sớm.

UEFA và người hâm mộ cũng không chờ đợi cuộc chiến Messi - Ronaldo đến sớm. Điều này làm giảm sức hút ở bán kết, khi một trong hai siêu sao hàng đầu thế giới phải làm khán giả.

Barca không vượt qua được tứ kết trong 3 mùa gần nhất. Trong đó, mùa 2016-17, CLB xứ Catalunya dừng bước trước chính Juventus.

Sau những vụ đầu tư tình đám gần đây, Barca khao khát tìm lại ngôi vương châu Âu. Trước mắt, để có thể vào chung kết, Messi muốn tránh một ứng viên vô địch như Juventus.

Messi muốn đối đầu Ronaldo ở chung kết hơn là tứ kết. Chắc chắn, đó sẽ là cuộc chiến đầy thú vị của bóng đá châu Âu.

Đại Phong