Cuộc khủng hoảng tài chính của Barca tồi tệ hơn cả những con số được phơi bày ra, khi CLB không thể trả toàn bộ lương cho cầu thủ đội 1.

{keywords}
Barca khủng hoảng lớn tài chính, một Messi cống hiến tận lực cho CLB được đem ra như trở ngại chính 

Barca hiện đang có khoản nợ 1,173 tỷ euro, trong đó 730 triệu euro là nợ ngắn hạn, với một phần lớn phải trả trước tháng 6.

Cadena COPE loan báo, đội chủ sân Nou Camp hiện vẫn đang nợ một phần lương của các cầu thủ, và một trong số đó là Leo Messi.

Theo đúng cam kết, Barca lẽ ra phải trả cho Messi 72 triệu euro trước khi hết tháng 1/2021. Nhưng rốt cuộc CLB chỉ trả được 8,5 triệu euro cho đội trưởng số 10. Có nghĩa, đội bóng xứ Catalan vẫn nợ tay săn bàn Argentina 63,5 triệu euro tiền lương và bản quyền hình ảnh.

Tờ El Mundo vừa qua gây choáng cho làng bóng khi tiết lộ bản hợp đồng siêu khủng của Messi với Barca mà ngốn của CLB hết 555 triệu euro trong 4 mùa.

Cựu Chủ tịch Barca, Bartomeu bị nghi ngờ đã đứng sau vụ này. Messi được cho rất tức giận khi hợp đồng bị rò rỉ.

HLV Koeman cũng bày tỏ sự bức xúc, đứng ra bảo vệ đội trưởng số 10. Ông cho rằng, có kẻ rắp tâm hại Messi và kẻ đó sẽ không có tương lai ở Nou Camp.

Hợp đồng Messi với Barca sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này, sau đó anh có thể ra đi miễn phí nếu không đồng ý gia hạn.

L.H