Barcelona có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bilbao, trong trận chung kết Cúp Nhà vua trên sân La Cartuja ở Sevilla.

Cả 4 bàn thắng của Barca đều được thực hiện trong hiệp hai. Trong đó, Lionel Messi xuất sắc với cú đúp.

{keywords}
Messi có danh hiệu thứ 35 cùng Barca

Bilbao rất cố gắng trong hiệp một, nhưng rồi sụp đổ trước áp lực mà Barca tạo ra. Đội bóng xứ Basque thua trận chung kết thứ hai liên tiếp trong vòng 2 tuần.

Chiến thắng này giúp Barca có danh hiệu đầu tiên dưới thời Ronald Koeman. Đồng thời, đây là Cúp Nhà vua thứ 31 của đội bóng xứ Catalunya.

Về mặt cá nhân, Messi nâng số danh hiệu mà anh giành được cùng Barca lên cột mốc 35.

"Danh hiệu này rất đặc biệt với tôi", Messi lên tiếng sau trận chung kết.

"Rất đặc biệt, vì đây là chiếc Cúp Nhà vua đầu tiên của tôi với tư cách là đội trưởng CLB của đời mình".

Vô địch Cúp Nhà vua là sự khích lệ rất lớn với Barca. Messi tự tin, chiến thắng này trở thành động lực để anh và các đồng đội đua tranh La Liga.

"Chúng tôi có một năm rất khó khăn. Điều quan trọng nhất là đội bóng đã giành được Cúp Nhà vua, và vẫn còn hy vọng ở La Liga.

Đây là một năm của sự chuyển giao, có nhiều khác biệt, với những người mới và rất trẻ, nên chúng tôi khởi đầu khó khăn.

Chúng tôi mất điểm vì sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Bây giờ, chúng tôi có hy vọng trở lại khi Atletico liên tục mất điểm.

Rất nhiều điều thú vị sẽ xảy ra từ bây giờ đến cuối mùa giải ở La Liga".

Barca hiện xếp thứ 3 La Liga, với 65 điểm sau 30 vòng đấu. Đội quân của HLV Koeman ít hơn Real Madrid 1 điểm, và cách ngôi đầu bảng của Atletico 2 điểm.

Ở vòng 35 sau đây 3 tuần, Barca có cuộc tiếp đón Atletico trên sân nhà Nou Camp, mang ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng.

Messi lập cú đúp, Barca lần thứ 31 đoạt Cúp Nhà vua

Messi lập cú đúp, Barca lần thứ 31 đoạt Cúp Nhà vua

Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp, góp công vào chiến thắng 4-0 của Barca trước Bilbao để lần thứ 31 vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

KN