Cùng với những bê bối trong vụ "Barcagate", Barcelona còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, khi khoản nợ tăng cao trong lúc doanh thu giảm.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Barca nợ 1,173 tỷ euro. Trong đó, 282 triệu euro là nợ ngắn hạn với các ngân hàng.

{keywords}
Barca đàm phán tự do với Di Maria và Aguero

Trước những khó khăn về kinh tế, và ưu tiên vào việc gia hạn hợp đồng với Lionel Messi, Barca hướng đến thị trường chuyển nhượng với các mục tiêu miễn phí.

Cụ thể, các quan chức phụ trách thể thao của Barca đang đàm phán với Angel Di Maria và Sergio Aguero.

Đây cũng là những người bạn thân của Messi. Barca chiêu mộ Di Maria và Aguero là động thái để giữ chân đội trưởng người Argentina.

Di Maria hết hợp đồng với PSG vào cuối mùa giải, và anh có ý định rời sân Công viên các Hoàng tử.

HLV Mauricio Pochettino thuyết phục "Thiên thần" ở lại, nhưng anh chưa đồng ý.

Trong khi đó, Aguero không còn nằm trong kế hoạch của Man City.

Mùa này, sau khi gặp chấn thương, Aguero chỉ được Pep Guardiola sử dụng 331 phút trên mọi mặt trận (202 phút Premier League).

Barca sẵn sàng dành cho Di Maria và Aguero hợp đồng hai năm, kèm theo điều khoản tự động gia hạn.

Như vậy, mùa hè năm nay Barca nhiều khả năng có 3 hợp đồng miễn phí. Ngoài Di Maria và Aguero, CLB xứ Catalunya đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Eric Garcia.

Pique vừa ‘cứu rỗi’ Barca, phải nghỉ 2-3 tuần vì chấn thương

Pique vừa ‘cứu rỗi’ Barca, phải nghỉ 2-3 tuần vì chấn thương

Trung vệ Pique dính chấn thương sau khi góp công lớn, ‘giải cứu’ Barca lấy vé chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với chiến thắng 3-0 trước Sevilla ở trận lượt về.

KN