Lionel Messi chắc chắn vắng mặt trận cuối cùng của Barcelona trong năm 2020, tiếp Eibar trên sân nhà Nou Camp ở vòng 16 La Liga (1h15 ngày 30/12).

Không chỉ vậy, Messi còn có những tuyên bố về khả năng chia tay Barca, sau khi từng gửi fax đòi ra đi hồi mùa hè vừa qua.

{keywords}
Barca đua tranh Mbappe để kế thừa Messi

Barca buộc phải tính đến kế hoạch mới không Messi, dù hiện tại CLB còn chưa có chủ tịch mới.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, mục tiêu mà Barca nhắm đến để kế thừa Messi là Kylian Mbappe.

Hợp đồng của Mbappe với PSG có thời hạn đến 2022, và việc gia hạn chưa được các bên nhắc đến.

Mbappe từng bóng gió về việc rời PSG để tìm kiếm trải nghiệm mới, cũng như chinh phục các danh hiệu lớn.

Real Madrid là đội thể hiện tham vọng sở hữu Mbappe rõ nhất. Liverpool cũng rất quan tâm đến ngôi sao người Pháp.

Dù vậy, Barca tự tin có thể đánh bại các đối thủ để kéo ngôi sao 22 tuổi này về sân Nou Camp.

Diario Gol cho biết, đại diện Barca đã đặt vấn đề với Nasser Al-Khelaifi - chủ tịch PSG, về kế hoạch chuyển nhượng.

Barca muốn đưa một trong số Phillippe Coutinho, Antoine Griezmann hoặc Ousmane Dembele vào thỏa thuận. Đây đều là các cầu thủ mà PSG muốn có.

Về mặt cá nhân, Barca hứa hẹn dành cho Mbappe mức lương 40 triệu euro, chưa tính các khoản thưởng theo mức đóng góp và thành tích chung.

Messi lên tiếng về việc rời Barca, mở cửa sang Mỹ

Messi lên tiếng về việc rời Barca, mở cửa sang Mỹ

Siêu sao 33 tuổi xác nhận, ngừng cam kết tương lai lâu dài với Barca, khi có thể tự do đàm phán với các CLB ngoài La Liga từ ngày 1/1/2021.

KN