Theo đó, với thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm vị trí thứ thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù để thua trước Nhật Bản ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải, ĐT Việt Nam vẫn tăng 1 bậc để vị trí thứ 16 châu Á. 

{keywords}
Tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: AFC

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam là vị trí thứ 84 thế giới (tháng 9/1998). Tuy nhiên, giai đoạn 2005-2010 chứng kiến sự lao dốc của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi liên tục nằm ngoài top 100. Thậm chí, Việt Nam còn tụt xuống vị trí 172 vào năm 2006.

Ở Đông Nam Á, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn là đội bóng số 1 khu vực. Nhờ vào thành tích lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, Thái Lan tăng 3 bậc để xếp hạng 115, trong khi Phlippines bị tụt 7 bậc và xếp hạng 123.

Kết quả của Asian Cup 2019 đã ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của các đội tuyển ở khu vực châu Á trong tháng vừa qua. Với chức vô địch Asian Cup 2019, tuyển Qatar vươn mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng Tây Á này đã vươn mạnh tới 38 bậc để đứng ở thứ 55 thế giới và 5 châu Á. Ba đội đứng đầu châu Á lần lượt vẫn là Iran (tăng 7 bậc), Nhật Bản (tăng 23 bậc) và Hàn Quốc (tăng 15 bậc). 

{keywords}
ĐT Việt Nam vươn lên xếp hạng 16 châu Á và 99 thế giới.

Ở top 20 thế giới không có sự thay đổi nào. Đứng đầu trên BXH vẫn là Bỉ, tiếp theo lần lượt là Pháp, Brazil, Croatia, Anh, Bồ Đào Nha, Uruguay, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Đan Mạch...

Với vị trí 99 trên BXH FIFA, nếu thành tích này được duy trì tới tháng 4/2019, ĐT Việt Nam sẽ vươn lên nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Đây rõ ràng là thời cơ để Park Hang Seo cùng các học trò hướng tới mục tiêu tiến xa thậm chí có quyền mơ về tấm vé dự World Cup ngay khi nó được tổ chức tại Qatar 3 năm tới.

Theo thể thức thi đấu của FIFA thì 33 đội tuyển hàng đầu châu Á và 7 đội vượt qua vòng sơ loại sẽ trở thành 40 đại diện góp mặt tại vòng loại chính thức của World Cup 2022. 40 đội bóng này sẽ được chia làm 5 nhóm bốc thăm để tạo ra 8 bảng đấu. Mỗi bảng sẽ bao gồm 5 đội tuyển thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về để chọn ra 8 đội đứng đầu 8 bảng và 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất vào vòng loại cuối cùng. Nếu hoàn thành mục tiêu nói trên, Việt Nam cũng sẽ đồng thời lấy luôn vé dự VCK Asian Cup 2023.

Video những bàn thắng cảm xúc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam:

Nghĩa Hưng