- Thái Lan có lợi thế khi hòa Malaysia 0-0 trận lượt đi, đầy tự tin cho một chiến thắng áp đảo trên sân nhà (19h ngày 5/12) để giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018.

Tuyển Thái Lan: Thắng Malaysia, hoặc bị nguyền rủa...

Thái Lan mạnh miệng: "Malaysia sẽ gặp ác mộng"

Báo Philippines: "Việt Nam kém ở Mỹ Đình, chúng ta sẽ thắng"

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/12

Lợi thế chủ nhà

Trong cuộc họp báo trước trận lượt về bán kết AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac tuyên bố đầy tự tin, về việc sân nhà là một lợi thế cực kỳ lớn với tuyển Thái Lan.

{keywords}
Thái Lan đầy tự tin trên sân nhà

Quả thực, sau trận lượt đi hòa không bàn thắng ở Malaysia, trong thế trận kém hơn đối thủ, Thái Lan tự tin hướng đến lượt về trên sân nhà.

Trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan từng bóp nghẹt các đối thủ Indonesia và Singapore bằng lối đá rực lửa, trên hành trình vào bán kết AFF Cup 2018.

"Người hâm mộ sẽ là nguồn sức mạnh lớn của chúng tôi", Rajevac tuyên bố.

Trước khán giả nhà, Thái Lan chủ động lối đá tấn công để giải quyết trận đấu sớm nhất.

Bên cạnh đó, nhà ĐKVĐ Đông Nam Á có được đội hình mạnh nhất cho cuộc tiếp đón Malaysia, cùng với nền tảng thể lực 100% của toàn bộ cầu thủ.

{keywords}
Người Thái có nhiều lợi thế hơn trong cuộc chiến vào chung kết AFF Cup 2018

"Chúng tôi có được nguồn năng lượng tốt nhất cho trận đấu này, để đạt được mục tiêu vào chung kết, và sau đó là bảo vệ chức vô địch".

Khẳng định sức mạnh

Người Thái tự tin, trong khi Malaysia cũng thể hiện sự lạc quan khi đến Bangkok.

"Họ là đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi là một tập thể tuyệt vời, sẵn sàng để làm mọi thứ", HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng.

Malaysia đã có thế trận áp đảo ở lượt đi. Nhưng rất khó để điều tương tự lặp lại trong cuộc tái đấu.

{keywords}
Malaysia có lối đá đơn giản, lệ thuộc vào một vài cá nhân

Ở AFF Cup 2018, Malaysia vốn không thể hiện được nhiều trong các trận sân khách, trước Campuchia cũng như Việt Nam.

Hạn chế lớn nhất của Malaysia là thiếu những nhân tố có khả năng tạo đột biến, để phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân.

Cho đến nay, mới chỉ có 2 cầu thủ Malaysia biết ghi bàn (Norshahrul Idlan Talaha và Zaquan Adha Radzak), dù ở bảng A đội quân của Tan Cheng Hoe có những đối thủ không mạnh (trừ Việt Nam).

Lợi thế sân nhà, cùng với nền tảng nhân sự tốt hơn, kịch bản Thái Lan chiến thắng áp đảo là điều hoàn toàn có thể.

Kim Ngọc

Tuyển Việt Nam: Chung kết AFF Cup 2018, gần hay xa?

Tuyển Việt Nam: Chung kết AFF Cup 2018, gần hay xa?

Thắng Philippines 2-1 ở lượt đi, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể mơ về trận chung kết AFF Cup 2018. Thế nhưng, sẽ rất xa nếu tuyển Việt Nam không giải quyết được vấn đề của mình...

HLV Eriksson bí hiểm, ủ mưu chờ tái đấu Việt Nam ở Mỹ Đình

HLV Eriksson bí hiểm, ủ mưu chờ tái đấu Việt Nam ở Mỹ Đình

HLV Eriksson tỏ ra khá đau đầu khi phải tính kế chuẩn bị cho trận tái đấu tuyển Việt Nam ở lượt về bán kết AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình tối 6/12.

"Tuyển Việt Nam sẽ không đi vào vết xe đổ AFF Cup 2014"

"Tuyển Việt Nam sẽ không đi vào vết xe đổ AFF Cup 2014"

Tiền vệ Huy Hùng khẳng định tuyển Việt Nam có bài học xương máu ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, và quyết không đi vào vết xe đổ này ở cuộc tái đấu Philippines ngày 6/12 tới.