- Không chỉ là AFF Cup 2016, mục tiêu mà Thái Lan đang hướng đến là top 10 châu Á, và xa hơn nữa là tranh tài ở AFC Cup 2019.

Thái Lan đang hướng đến việc thiết lập 5 lần giành chức vô địch Đông Nam Á, trong kỳ AFF Cup lần thứ 11.

Nhưng người Thái không chỉ nghĩ về AFF Cup. Trên thực tế, ngôi quán quân AFF Cup 2016 chỉ là bước đệm cho giấc mơ xa hơn của thầy trò HLV Kiatisak Senamuang.

{keywords}

HLV Kiatisak hướng đến những mục tiêu xa hơn AFF Cup 2016

“Chúng tôi muốn lọt vào top 10 châu Á”, Kiatisak thừa nhận. Sau khi AFF Cup được FIFA công nhận là giải đấu thuộc hệ thống chính thức, việc thi đấu thành công sẽ giúp Thái Lan giành điểm số đáng kể.

“Hiện tại, chúng tôi đang xếp thứ 19 châu Á, khoảng cách không quá xa để vào top 10”.

Theo bảng xếp hạng mới nhất mà FIFA công bố, Thái Lan có cùng 235 điểm như Việt Nam, xếp hạng 129 thế giới và 19 châu Á.

Cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA sẽ giúp Thái Lan có được những lợi thế lớn khi bước vào giải vô địch châu Á AFC Cup 2019.

{keywords}

Thái Lan cùng Australia là 2 đại diện Đông Nam Á giành vé AFC Cup 2019 với tư cách đầu bảng vòng loại

“AFC Cup 2019 là cái đích mà chúng tôi đang hướng đến”, Kiatisak thừa nhận. “Chúng tôi đã đủ điều kiện vào dự VCK”.

Thái Lan là 1 trong 12 đội bóng đã giành quyền vào VCK AFC Cup 2019, diễn ra ở UAE. Thái Lan giành vé với tư cách đội dẫn đầu bảng F vòng loại, xếp trên Iraq và Việt Nam.

Trong khi đó, để được như Thái Lan, Việt Nam phải vượt qua giai đoạn 3 vòng loại (bốc thăm vào tháng Giêng 2017; diễn ra từ 28/03/2017 - 27/03/2018).

KN

{keywords}