Chiều 7/12, trên sân tập của tuyển Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi với HLV Park Hang Seo về thông tin liên quan đến AFF Cup 2021. 

Theo đó, giải bóng đá số 1 khu vực dự kiến tiếp tục phải lùi lại do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo lịch mới nhất được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông qua, AFF Cup được tổ chức từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022.

{keywords}
AFF Cup tiếp tục lùi thời gian tổ chức vì dịch Covid-19

Như vậy, đây là lần thứ 2 AFF Cup phải lùi lại vì lý do bất khả kháng. Trước đó, giải đấu này theo kế hoạch được tổ chức vào tháng 11/2020, nhưng sau đó phải điều chỉnh lịch thi đấu sang tháng 4/2021. 

Được biết, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, AFF vẫn muốn tổ chức giải bóng đá số 1 khu vực theo thể thức cũ. Cụ thể, giải đấu có 2 bảng, mỗi bảng 5 đội, mỗi đội đá hai trận sân nhà, hai trận sân khách. Khi bước vào bán kết và chung kết, hai đội đá lượt đi và về. 

{keywords}
Tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup

Tuyển Việt Nam hiện đang là nhà đương kim vô địch giải đấu. Chuẩn bị cho AFF Cup 2021, thầy trò HLV Park Hang Seo vừa có đợt tập trung đầu tiên trong năm tại Hà Nội.

Ngoài AFF Cup 2021 lùi thời gian tổ chức, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng có khả năng phải đá tập trung tại một địa điểm. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội Malaysia 2 điểm đứng thứ 2.

Video hành trình đăng quang của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018:

Song Ngư