Trên đây là yêu cầu mà Tổng thống Vladimir Putin vừa đặt ra đối với ngành quốc phòng Nga. 

{keywords}
Mô hình tên lửa siêu thanh Avangard của Nga vượt mặt các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ông Putin nhắc lại rằng đến nay Nga vẫn là nước duy nhất trên thế giới sở hữu một vũ  khí siêu thanh, ý nói đến vụ thử tên lửa Avangard thành công hồi đầu năm nay.

"Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rõ rằng sớm hay muộn các nước dẫn đầu thế giới cũng sẽ phát triển được những vũ khí như vậy", ông Putin nói.

Trong cuộc gặp cấp cao về phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng "việc gia tăng kiểm soát không gian là một trong những nhiệm vụ then chốt" đối với các lực lượng vũ trang nước này.

Hệ thống radar Container hiện đại – được giới thiệu ở Nga năm ngoái – có vùng bao phủ hầu hết Tây Âu và Trung Đông. Nhưng ông Putin đặt ra yêu cầu rằng các phương tiện đẩy lùi "các mối đe dọa tiềm tàng từ trên không và từ vũ trụ", cần phải được phát triển thêm.

Thanh Hảo