Hình ảnh mà hãng tin Tân Hoa ghi lại được cho thấy đội ngũ y bác sĩ ở Hồ Bắc đang nỗ lực hết mình tham gia cuộc chiến ngăn chặn và kiểm soát dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Virus này bùng phát ở thành phố Vũ Hán (còn được gọi là 2019-nCoV, hay virus corona Vũ Hán) thuộc tỉnh Hồ Bắc hồi tháng 12/2019 rồi lan ra Trung Quốc và sau đó xuất hiện ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến sáng 6/2, dịch bệnh đã cướp mạng sống của 565 bệnh nhân và lây nhiễm cho hơn 28.200 trường hợp, trong đó riêng Trung Quốc đại lục chiếm 28.018 người, chủ yếu ở Vũ Hán.

Hiện các nhà chức trách đang chạy đua với thời gian để dựng thêm nhiều bệnh viện dã chiến đối phó dịch bệnh.

Thanh Hảo