{keywords}
Tổng thống Mỹ trình diễn kỹ năng lái xe. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, ngoài việc thử nghiệm tốc độ của chiếc xe, ông còn kiểm tra chế độ “đi ngang như cua” có tên Crab Walk của xe. Buổi lái thử diễn ra vào ngày 17/11 giờ địa phương, tại Detroit – trung tâm ngành công nghiệp ôtô của Mỹ.

Tổng thống Biden tới Detroit để nói về dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ được ký thành luật hồi đầu tuần này. Dự luật này dành 7,5 tỷ USD để xây dựng mạng lưới sạc xe điện. Chính phủ Mỹ mong đợi kế hoạch này sẽ khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng ôtô điện. Năm ngoái, xe điện chỉ chiếm 1,8% lượng xe mới bán ra tại nước này.

Ông Biden nói với các công nhân của General Motor rằng, “cho tới giờ, Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc đua này” nhưng ông hứa sẽ thay đổi điều đó. Theo đó, nhiều tiền hơn nữa sẽ được đổ vào việc sản xuất pin và các bộ phận xe điện ở Mỹ.

Hoài Linh

Ông Biden ký thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD

Ông Biden ký thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức ký thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD tại một buổi lễ ở Nhà Trắng hôm 15/11.