Trong cuộc đấu sòng phẳng, một chiếc F-22 đã chế ngự bầu trời trước một nhóm 5 chiến cơ F-15.

Hãng tin Business Insider dẫn lời Joe Baugher, một kỹ sư phần mềm Mỹ và là cây bút viết về hàng không, mô tả chiến cơ F-15 đạt tốc độ 2,5 Mach. Nó có thể mang 8 tên lửa không đối không, thông thường là 4 tên lửa AIM-120/AIM-7 và 4 tên lửa AIM-9.

F-15 được trang bị một súng đại bác M61 cỡ nòng 20mm với 940 viên đạn. Những chú "Đại bàng" này có tầm bắn 3.450 dặm (5.500km).

{keywords}
Chiến cơ F-15C. (Ảnh: Không lực Mỹ)

Baugher cho biết, F-22 đạt tốc độ 2,2 Mach, chậm hơn F-15 một chút. "Chim ăn thịt" có thể mang 4 tên lửa AIM-120 và 4 tên lửa AIM-9. Chiến cơ này cũng được trang bị một súng đại bác M61 nòng 20mm, bán kính chiến đấu lên tới 1.280km.

{keywords}
Tiêm kích F-22. (Ảnh: Không lực Mỹ)

Dưới đây là video về cuộc đấu sòng phẳng giữa một "Chim ăn thịt" và 5 "Đại bàng", với kết quả rất ấn tượng:

Thanh Hảo