Một tư lệnh Không lực Mỹ xác nhận mới đây máy bay nước này đã bắn phá một nhà máy vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).


Theo hãng tin CNN, tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Tướng Jeffrey Harrigian, chỉ huy Bộ Tư lệnh trung ương Không lực Mỹ, cho biết tổng cộng 12 máy bay đã được sử dụng để tấn công cơ sở kể trên, vốn bao gồm cả một nhà máy dược và một đầu não của IS.

Thanh Hảo

Sau thử hạt nhân, Triều Tiên nhờ thế giới giúp gạo

Triều Tiên vừa buộc phải cầu xin thế giới trợ giúp giữa lúc lũ lụt hoành hành ở nước này, chỉ vài ngày sau vụ thử hạt nhân gây tranh cãi.

Lý do Trump sẽ dễ dàng 'chiếm' Nhà Trắng

Có 5 lý do khiến Trump ngày càng dễ dàng chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Nga, Mỹ tranh công diệt thủ lĩnh IS khét tiếng

Cái chết của tư lệnh IS số 2 đang làm nổ ra một cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Nga, khi cả hai bên cùng tự nhận đã tiêu diệt nhân vật này.