Nga đã triển khai một đội máy bay ném bom chiến lược để tăng gấp đôi số lần không kích các mục tiêu IS tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Shoigu cho hay.


Hôm 17/11, quan chức trên cũng xác nhận, quân đội Nga đã bắn hàng loạt tên lửa hành trình Kalibr vào Raqqa - thành trì của IS, từ tàu ngầm Rostov on Don ở Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Shoigu cho biết, các tên lửa hành trình của nước này đã nhắm bắn các mục tiêu của IS trên toàn tỉnh Aleppo và Idlib, Syria.

Trước đó, quan chức Mỹ cho hay, phía Nga đã thông báo cho Mỹ trước khi tiến hành không kích như một dấu hiệu hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia sau cuộc họp của Tổng thống Putin với người đồng nhiệm Obama tại hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo quan chức Mỹ, Nga đã tiến hành không kích với số lần đáng kể tại Syria bằng cả tên lửa hành trình phóng từ dưới biển lẫn bằng máy bay ném bom tầm xa Tu-160 và Tu-95.

  • Hoài Linh