Chiến đấu cơ huyền thoại của Nga MiG-29 đã cất cánh từ một cơ sở huấn luyện phức hợp được thiết kế như một boong tàu sân bay.

Cơ sở huấn luyện, còn gọi là NITKA, là một địa điểm gần thành phố Yeysk, khu vực Krasnodar, phía nam nước Nga.

Bên trong cơ sở này có một mô hình boong tàu sân bay và được thiết kế cho các phi công tập cất cánh và hạ cánh từ một đường băng giống như trên tàu, hãng thông tấn Sputnik đưa tin.

Các trang thiết bị tại cơ sở này được bố trí tương tự như trên tuần dương hạm mang máy bay Admiral Kuznetsov.

Một máy bay chỉ cần 150m để cất cánh, ngắn hơn đường băng thực tế trên boong tàu.

MiG-29 là loại máy bay chiến đấu phản lực hai động cơ, được thiết kế từ thời Liên Xô.

Loại phi cơ này được phát triển để chống lại các máy bay chiến đấu mới của Mỹ như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon.

Cùng với Sukhoi Su-27, nó là một trong những loại máy bay được sử dụng nhiều nhất trong Không quân Nga.

Sầm Hoa