Tờ Bưu điện Jerusalem dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Israel (IDF) xác nhận, quân đội nước này đã tấn công một loạt mục tiêu quân sự ở Syria để đáp trả hai quả rocket được phóng đi từ Syria tối 1/6.

Máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công của Israel đã tấn công hai dàn pháo, một loạt đài quan sát và các điểm do thám gần biên giới Cao nguyên Golan và hệ thống phòng không SA-2 của quân đội Syria, quân đội Israel ra thông cáo báo chí cho biết.

Trong lúc tấn công Syria, hệ thống phòng không của Israel đã được kích hoạt và không có tên lửa nào rơi xuống lãnh thổ của Israel.

Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, các vụ tấn công của Israel nhằm vào các nhóm quân và nhà kho liên quan tới nhóm Hezbollah và Iran ở phía nam thủ đô Damascus của Syria.

Hoài Linh