Iran vừa tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở vùng biển quan trọng, trong đó có bài diễn tập bắn phá một tàu chiến Mỹ "giả".

TIN BÀI KHÁC:


Hãng tin RT đưa tin, các tên lửa cũng được bắn đi từ bờ biển xung quanh Vịnh Hormuz, nơi lưu chuyển 1/4 lượng dầu lửa của thế giới vận chuyển bằng đường thủy.

Các cuộc tập trận được thực hiện bởi Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran, với hàng chục pháo hạm dàn hàng hướng tới một mô hình hàng không mẫu hạm Mỹ và bắn phá mục tiêu bằng nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

{keywords}
Ảnh: RT

Các trực thăng Iran cũng tham gia màn diễn tập, bắn 2 tên lửa hành trình vào tàu sân bay dài 202m.

{keywords}
Ảnh: RT

"Các tàu sân bay Mỹ là các kho đạn lớn, chứa nhiều tên lửa, rocket, ngư lôi và mọi thứ khác", Chỉ huy Hải quân Iran Ali Fadavi mô tả trên truyền hình quốc gia. Vị đô đốc này nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công tên lửa trực tiếp vào một tàu như như hàng không mẫu hạm này có thể gây ra một vụ nổ thứ 2 rất lớn.

{keywords}
Ảnh: RT

Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran, tướng Mohammad Ali Jafari nói thêm rằng tàu sân bay này được chế tạo đặc biệt hồi tháng 4 năm ngoái để làm mục tiêu.

Thanh Hảo