Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng các vệ tinh đi từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan trên đảo Sriharikota vào lúc 9h28 giờ địa phương ngày 27/11, đánh dấu chuyến bay thứ 49 của Phương tiện phóng vệ tinh cực (PSLV) do Ấn Độ sản xuất trong nước.

Cartosat-3 là vệ tinh quan sát Trái đất tiên tiến được trang bị nhiều thiết bị hình ảnh khác nhau, giúp ích cho việc lập bản đồ và phác đồ thời tiết, cũng như các ứng dụng chiến thuật và quân sự. ISRO cho biết, vệ tinh này sẽ giúp Ấn Độ đáp ứng nhu cầu "quy hoạch đô thị quy mô lớn, phát triển nguồn lực và cơ sở hạ tầng nông thôn, việc sử dụng đất và bao phủ mặt đất vùng ven biển...". Vệ tinh này được thiết kế để vận hành trong ít nhất năm năm.

Anh Thư