Các chiến binh thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã triển khai một vũ khí đáng sợ mới trên chiến trường, đó chính là 'những chiếc xe tải Franken'.

Theo Thiếu tướng quân đội Mỹ Peter Gersten đang hoạt động trên mặt trận chống IS, nhóm khủng bố này đã gắn những tấm kim loại vào những chiếc xe tải chất đầy thuốc nổ để tạo ra một quả bom di động di chuyển nhanh và có độ chính xác cao.

{keywords}
Những chiếc xe tải Franken được sử dụng trên các mặt trận ở phía bắc Iraq. (Ảnh: Breibart)

Sau đó, chúng sẽ cử những kẻ đánh bom liều chết ngồi lên chiếc xe và lái chúng lao thẳng vào mục tiêu, trang Express của Anh đưa tin.

{keywords}
Một phiến quân IS đang trèo vào cabin xe. (Ảnh: Breibart)

Binh lính Mỹ gọi cỗ máy sơ sài nhưng chí tử này là 'những chiếc xe tải Franken'.

Phiến quân IS đã sử dụng tới 15 vũ khí hủy diệt mới này trong mỗi chiến dịch khi chiến đấu với các chiến binh người Kurd ở phía bắc Iraq.

{keywords}
Có tới 15 chiếc xe thế này được sử dụng trong một cuộc tấn công. (Ảnh: Breibart)

"Những chiếc xe tải Franken giống như một thứ gì đó mà bạn từng thấy trong một bộ phim khoa học viễn tưởng", CBS trích lời Thiếu tướng Peter Gersten.

{keywords}
Một chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. (Ảnh: Breibart)

Sầm Hoa