Hãng thông tấn RT đưa tin, nhiều người đã bị bắn tại trường Khoa học, Công Nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) ở Highlands Ranch, hạt Douglas vào khoảng 2 giờ chiều ngày 7/5 (giờ địa phương). Các nạn nhân đã được đưa tới 3 bệnh viện khác nhau, 4 trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch, theo KGMH-TV.

{keywords}

Các học sinh tại trường STEM xếp hàng sau vụ xả súng. (Ảnh: Twitter)

Hai nghi phạm, đều là học sinh của trường đã bị bắt, một người chưa thành niên. Trong khi đang rà soát từng phòng học, cảnh sát tin rằng không có nghi phạm thứ ba, theo phó cảnh sát trưởng hạt Douglas, Holly Nicholson-Kluth.

Các hoạt động sau giờ tại tất cả các trường học ở Douglas đều bị hủy.

Vụ xả súng trên xảy ra chưa đầy một tháng sau lễ kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát tại trường trung học Columbine, gần  Littleton, cách trường STEM khoảng 8km.

Năm 1999, hai sinh viên Columbine đã giết 13 người trước khi tự kết liễu đời mình. Vụ thảm sát này là một trong những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sầm Hoa