Một vụ xả súng vừa xảy ra ở một hộp đêm tại Cincinnati, Ohio, Mỹ, khiến khoảng 15 người thương vong.


{keywords}

Hiện trường bên ngoài vụ xả súng. (Nguồn: Dnaindia)

Kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, vụ xả súng xảy ra ở hộp đêm Cameo vào sáng sớm ngày 26/3 (giờ địa phương).

Thông tin ban đầu cho biết, một người đã thiệt mạng và ít nhất 14 người khác bị thương.

Theo Trung sĩ cảnh sát Eric Franz, một vài nạn nhân đang được phẫu thuật. Cảnh sát chưa bắt giữ được kẻ tình nghi nào và đang thẩm vấn nhân chứng.

Hiện tại chưa rõ động cơ của vụ xả súng, song theo Franz không có lý do gì để tin rằng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trợ lý cảnh sát trưởng Paul Neudigate cho hay, một số nạn nhân bị các vết thương đe dọa tới tính mạng.

Ông mô tả, “hiện trường vụ án hỗn loạn” và họ đang tìm kiếm các nhân chứng. Phần lớn nhân chứng đã bỏ chạy khi vụ xả súng xảy ra.

“Nhiều nhân chứng đã bỏ chạy, hiện chúng tôi đang thẩm vấn những người chúng tôi có thể nhận dạng được”, ông nói. 

Dương Lâm