Bangkok Post trích nguồn tin từ lực lượng cảnh sát Thái Lan cho biết, hung thủ được xác định là Wim Sonsuk, làm thợ điện tại đài phát thanh trên. Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 27/5.

{keywords}
Cảnh sát Thái Lan đang thu thập chứng cứ tại hiện trường. Ảnh: Bangkok Post

Hung thủ đã cầm hai khẩu súng lục đột nhập vào nơi này và bắn tử vong Giám đốc đài phát thanh Sanit Butmangkul, trưởng ban phụ trách điện lực Jirawut Sumetthepanan và chuyên gia kỹ thuật Phumisaran Phanphum.

Ngoài ra, nhân viên phụ trách truyền phát tín hiệu radio Prung Chandaeng cũng bị tên Wim bắn bị thương.

Sau khi gây án xong, hung thủ đã ở lại hiện trường, chờ cảnh sát tới bắt giữ. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, cũng như thu thập chứng cứ tại hiện trường nhằm xác định động cơ gây án của hung thủ.

Tuấn Trần