Bốn lính thủy đánh bộ và một tay súng thiệt mạng sau vụ xả súng tại hai căn cứ quân sự tại Mỹ.

AP cho biết một tay súng đã bắn vào một trung tâm tuyển quân và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Chattanooga vào đêm thứ Năm (giờ Mỹ, tức rạng sáng thứ Sáu theo giờ Việt Nam).

{keywords}
Hiện trường vụ xả súng
{keywords}


Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết tay súng tên là Muhammad Youssef Abdulazeez, 24 tuổi, sống ở Hixson, bang Tennessee.

Theo thông tin ban đầu, Abdulazeez sinh ra tại Kuwait, hiện chưa rõ người này là công dân Mỹ hay là công dân Kuwait.

{keywords}

Ngoài bốn binh sĩ thiệt mạng, vụ xả súng còn làm ba người khác bị thương.

Ban đầu, Abdulazeez dừng xe và nã súng vào trung tâm tuyển quân, sau đó lái xe tới trung tâm tập huấn Thủy quân lục chiến cách đó 7 dặm.

Các vụ tấn công chỉ cách nhau nửa giờ đồng hồ.

Sau vụ việc, cảnh sát đã truy tìm tới nhà của Abdulazeez và áp tải hai phụ nữ.

{keywords}
Nghi phạm xả súng 

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama hứa hẹn sẽ điều tra rốt ráo và kỹ lưỡng về vụ việc, đồng thời cho biết Nhà Trắng đang làm việc với Lầu Năm Góc để đảm bảo các căn cứ quân sự được an toàn.

“Đây là một tình cảnh đau lòng cho những cá nhân phục vụ đất nước với lòng quả cảm, nhưng lại hy sinh theo cách này” – ông Obama nói.

Lê Thu