Sputnik trích dẫn lời Eric Buske, Cảnh sát trưởng Bryan cho hay, sự cố xảy ra lúc 14h30 ngày 8/4 giờ địa phương (sáng sớm 9/4 giờ Việt Nam) tại công ty nội thất Kent Moore Cabinets trong thành phố. Sau khi xả súng bắn giết, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

{keywords}
Xe cảnh sát bao vây hiện trường. Ảnh: CBS

Lực lượng an ninh đã truy bắt nghi phạm trong một giờ sau đó. Hắn cuối cùng cũng bị lực lượng tuần tra cao tốc Texas bắt giữ vào lúc khoảng 16h20.

Trong một thông báo đăng tải trên Twitter sau đó, Sở cảnh sát Bryan xác nhận 7 nạn nhân thương vong trong sự cố, bao gồm một người đã thiệt mạng, 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, một người bị thương nhẹ và một người lên cơn hen suyễn. Nghi phạm bị bắt giữ là nhân viên của công ty. 

Nhà chức trách đang gấp rút điều tra vụ việc và hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm.

{keywords}
Cảnh sát đang hướng dẫn các nhân viên của công ty Kent Moore Cabinets sơ tán khỏi hiện trường. Ảnh: CBS

Thống đốc Texas Greg Abbott gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân. Theo cơ quan phụ trách an ninh của bang, một binh sĩ bị bắn trong quá trình truy đuổi nghi phạm. Người này "bị thương nặng nhưng hiện trong tình trạng ổn định".

Hãng thông tấn địa phương KBTX 3 đưa tin, trường trung học Jane Long gần hiện trường tạm thời bị phong tỏa để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, các phụ huynh sau đó đã được phép đến đón con em họ vào giờ tan học buổi chiều như bình thường.

Tuấn Anh

Xả súng gần căn cứ quân sự Mỹ

Xả súng gần căn cứ quân sự Mỹ

Một nhân viên quân y hải quân Mỹ đã nổ súng bắn hai thủy thủ tại một bãi đỗ xe, trước khi bỏ chạy tới một căn cứ gần đó và bị bắn hạ.

Xả súng rúng động California, 4 người chết

Xả súng rúng động California, 4 người chết

Vụ nổ súng tại một tòa nhà văn phòng ở Nam California chiều 31/3 (giờ địa phương) đã khiến 4 người chết và một người bị thương.